Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tròn hai năm hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc ra Tuyên bố chung Bình Nhưỡng

Tin tức2020-09-21

Ngày 19/9 là kỷ niệm hai năm lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thông qua Tuyên bố chung Bình Nhưỡng (19/9/2018-19/9/2020). 

Dù dư luận kỳ vọng quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc sẽ có bước phát triển đột phá, song hầu hết các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo hai bên trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng đều chưa thể thực hiện được. Cam kết xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không có chiến tranh của lãnh đạo liên Triều hai năm trước chỉ dừng lại ở cuộc gặp lịch sử giữa hai bên khi đó. 

Sau khi ra Tuyên bố chung, hai miền Nam-Bắc cũng đẩy nhanh tốc độ thực hiện các nội dung trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" như gỡ bỏ chòi canh gác bên trong Khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ), phi vũ trang khu vực canh gác chung, cùng xúc tiến tìm kiếm hài cốt binh lính tử trận trong chiến tranh. 

Tuy nhiên, đối thoại liên Triều đã rơi vào bế tắc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2/2019 thất bại. Thậm chí tháng 6 năm nay, miền Bắc còn cho nổ sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Gaesung liên quan tới vấn đề một số tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn sang biên giới. Bắc Triều Tiên cũng đã ba tháng liên tiếp cắt đứt đường dây liên lạc với Hàn Quốc. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/9 đã đăng thông điệp trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, kêu gọi hai miền Nam-Bắc tích cực thực thi các nội dung thỏa thuận trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9, khôi phục lại đối thoại.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook ngày 18/9 cũng đến thăm hiện trường tìm kiếm hài cốt binh lính tử trận trong chiến tranh, nhấn mạnh việc thực thi các nội dung thỏa thuận liên Triều.

Ngược lại, truyền thông Bắc Triều Tiên đã không đưa bất cứ tin tức nào liên quan tới kỷ niệm hai năm ký kết Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9. Có vẻ miền Bắc vẫn đang đóng cửa, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm như phòng dịch COVID-19, khắc phục thiệt hại bão lũ.

Có khả năng Bình Nhưỡng đang theo dõi xu hướng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, và sẽ đưa ra lập trường cân nhắc trong chiến lược phát triển quốc gia mới, dự kiến công bố trong Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 tháng 1/2021.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất