Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ không nhắc tới Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tin tức2020-09-23
Tổng thống Mỹ không nhắc tới Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu dài 7 phút trong phiên họp trực tuyến của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bày tỏ lập trường về đại dịch toàn cầu COVID-19, vấn đề môi trường, kinh tế và chính sách ngoại giao.

Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, ông Trump có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ba lần phát biểu trước đó, Tổng thống Trump đều đề cập đến tình hình thay đổi trong mối quan hệ với Bắc Triều Tiên, nhưng năm nay, ông đã không hề nhắc tới miền Bắc.

Trong bài phát biểu lần đầu tiên vào tháng 9/2017 sau khi mới nhậm chức, Tổng thống Trump gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là "gã tên lửa", nhấn mạnh sẽ "phá hủy hoàn toàn" miền Bắc. Đây là thời điểm căng thẳng Mỹ-Triều lên tới đỉnh điểm.

Tuy nhiên, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2018, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore diễn ra hồi tháng 6 cùng năm, Tổng thống Trump đã thay đổi thái độ rõ rệt, khẳng định đang đối thoại với Bình Nhưỡng để xây dựng nền hòa bình mới trên bán đảo Hàn Quốc.

Còn trong bài phát biểu năm ngoái, Tổng thống Mỹ cho biết đã từng chia sẻ với nhà lãnh đạo Kim rằng miền Bắc sở hữu rất nhiều tiềm lực, và phải phi hạt nhân hóa thì mới phát huy được những tiềm lực này.

Tổng thống Trump "bỏ qua" Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu năm nay có vẻ liên quan đến bế tắc đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa hiện tại.

Trong năm 2018 và 2019, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có hai lần hội đàm thượng đỉnh và một lần gặp gỡ tại Bàn Môn Điếm. Thời gian qua, hai nước cũng tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, song vẫn không đạt được tiến triển nào do chênh lệch lập trường về lộ trình phi hạt nhân hóa và vấn đề gỡ bỏ lệnh cấm vận.

Đặc biệt, ông Trump đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra sau 6 tuần nữa, nên nếu đề cập đến vấn đề Bắc Triều Tiên có khể kích động nước này khiêu khích, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tranh cử. Hơn nữa, ông Trump cũng không thể xem nhẹ một số nhận định gần đây rằng miền Bắc sẽ ra mắt vũ khí kiểu mới có thể đe dọa lãnh thổ nước Mỹ hay thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động ngày 10/10 tới.

Ngoài ra, với thời lượng phát biểu khá ngắn lần này, Tổng thống Trump phải tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn như đổ trách nhiệm cho Trung Quốc làm bùng phát dịch COVID-19, nối lại cấm vận với Iran, và bình thường hóa quan hệ với Israel, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Bahrain.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft đánh giá tiến triển trong quan hệ Mỹ-Triều là một trong những ví dụ tiêu biểu về thành tựu ngoại giao của Tổng thống Trump. Những tiến triển này đã giúp giảm nhẹ căng thẳng về mặt ngoại giao, tạo xuất phát điểm cho các thỏa thuận nhằm đem lại nền hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất