Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul duy trì đối thoại liên Triều bất chấp vụ công dân Hàn bị quân đội miền Bắc bắn chết

Tin tức2020-09-25
Seoul duy trì đối thoại liên Triều bất chấp vụ công dân Hàn bị quân đội miền Bắc bắn chết

Tại hội nghi trực tuyến do Hiệp hội châu Á (Asia Society) chủ trì hôm 25/9 (giờ Hàn Quốc), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết mặc dù mới đây, một công dân Hàn Quốc đã bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết, song Seoul vẫn sẽ duy trì nỗ lực đối thoại với nước này.

Trả lời câu hỏi của Hiệp hội châu Á rằng liệu tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc có đang ngày càng thụt lùi, Ngoại trưởng Kang cho biết khi những vụ việc tương tự xảy ra, sự kiên nhẫn và thiện chí đàm phán của Chính phủ Hàn Quốc với miền Bắc không thể không cạn kiệt, song về lâu dài, Seoul vẫn phải nhẫn nại và duy trì đối thoại hòa bình với Bình Nhưỡng.

Đại diện Hiệp hội châu Á cũng viện dẫn vụ việc Bắc Triều Tiên bắn chết công dân Hàn Quốc và cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung trong khi Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ để tuyên bố chấm dứt chiến tranh, qua đó yêu cầu Ngoại trưởng Kang đánh giá tình hình hiện tại của bán đảo Hàn Quốc.

Bà Kang giải thích miền Bắc đang phải đối phó với dịch COVID-19 và thiên tai lũ lụt, đồng thời tập trung vào các công tác quản lý trong nước nên đối thoại Mỹ-Triều và liên Triều hiện tại đang bế tắc. Ngoại trưởng nhận định đối thoại với một nước đang phong tỏa và cô lập như Bắc Triều Tiên rất khó khăn và dễ gây nản chí, nên cần tiếp tục kiên nhẫn để đạt được mục tiêu.

Bộ trưởng Kang cũng cho biết Seoul đang gửi đi thông điệp khuyến khích đối thoại với hy vọng Bình Nhưỡng sẽ quay lại bàn đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa và hợp tác liên Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất