Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ lần đầu phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của miền Bắc

Tin tức2020-09-25
Mỹ lần đầu phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của miền Bắc

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đưa tin thông qua hình ảnh vệ tinh ngày 23/9, Mỹ đã phát hiện bệ phóng và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triền Tiên tại xưởng đóng tàu Sinpo ở tỉnh Nam Hamgyong, nơi đặt căn cứ tàu ngầm lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ hình ảnh chính thức.

Đây là lần đầu tiên vệ tinh do thám của Mỹ chụp được hình ảnh tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) miền Bắc đang phát triển, song không phát hiện dấu hiệu phóng thử cụ thể nào.

Ngoài ra, một bức ảnh vệ tinh khác cho thấy xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động kiểu mới có khả năng vận chuyển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) xuất hiện tại sân bay Mirim (Bình Nhưỡng), nơi quân đội miền Bắc đang diễn tập diễu binh để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động ngày 10/10.

Tên lửa ICBM được cho là đang được che chắn và bảo quản trong kho, cho thấy quá trình phóng thực tế cũng sẽ mất nhiều thời gian.

Từ năm 2015, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nhằm nâng cao khả năng phóng tên lửa dưới nước. Tháng 10 năm ngoái, nước này cũng tuyên bố phóng thành công tên lửa SLBM kiểu mới Sao Bắc Cực-3.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất