Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ ủng hộ phản ứng của Hàn Quốc trong vụ công dân Hàn bị quân đội miền Bắc bắn chết

Tin tức2020-09-25
Mỹ ủng hộ phản ứng của Hàn Quốc trong vụ công dân Hàn bị quân đội miền Bắc bắn chết

Về vụ một công chức Hàn Quốc bị quân lính Bắc Triền Tiên bắn chết rồi thiêu xác trên biển Tây, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/9 đã công bố lập trường trên danh nghĩa người phát ngôn, ủng hộ phản ứng của Chính phủ Hàn Quốc. Washington nêu rõ nước này hoàn toàn ủng hộ việc Seoul lên án và hối thúc Bình Nhưỡng giải trình về vụ việc. Điều này cho thấy Chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc, chưa đưa ra lập trường rõ ràng.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin nóng về vụ việc trên. Hãng tin AP và đài CNN nhận định trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc đang tạm dừng các chương trình giao lưu, quan hệ liên Triều dự kiến sẽ tiếp tục xấu đi sau vụ việc lần này.

Tờ Thời báo New York đánh giá vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ liên Triều.

Đài BBC của Anh và kênh tin tức Nhà nước NPR của Mỹ đưa tin đây là người dân thường Hàn Quốc thứ hai bị quân đội miền Bắc bắn chết, sau vụ một du khách miền Nam bị bắn chết trên núi Geumgang năm 2008.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất