Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên vẫn im ắng sau vụ bắn chết rồi thiêu xác công chức Hàn Quốc

Tin tức2020-09-25
Bắc Triều Tiên vẫn im ắng sau vụ bắn chết rồi thiêu xác công chức Hàn Quốc

Bắc Triều Tiên vẫn đang im lặng sau vụ việc quân đội nước này sát hại một công chức của Hàn Quốc trên biển Tây rồi thiêu xác. Ngày 24/9, Phủ Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc đã kịch liệt lên án vụ việc, nhưng tới sáng 25/9, truyền thông miền Bắc vẫn không hề đề cập gì liên quan. 
   
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 25/9 chỉ đăng bài viết nhấn mạnh duy trì "bức tường phòng dịch" nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào trong nước. 

Phản ứng này của miền Bắc có phần khác với vụ binh lính nước này bắn chết một du khách miền Nam trên núi Geumgang tháng 7/2008. Khi đó, ngay ngày hôm sau, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cục chỉ đạo phát triển tổng hợp danh thắng, lấy làm tiếc về "sự cố" trên nhưng lại đổ trách nhiệm cho du khách Hàn Quốc, cho biết vụ việc xảy ra là do du khách đã ra khỏi khu vực du lịch, vượt hàng rào trái phép và đi vào trong khu vực kiểm soát quân sự.

Lần này, có vẻ Bình Nhưỡng đang cẩn trọng cân nhắc lập trường, xét tới các yếu tố chính trị. Nhưng quân đội Bắc Triều Tiên đã sát hại một công dân miền Nam và còn hủy hoại thi thể, nên nước này sẽ khó biện minh cho vụ việc như lần trước.

Ngày 21/9, một nhân viên hướng dẫn tàu đánh bắt cá 47 tuổi người Hàn đã mất tích ở khu vực gần đảo nhỏ Soyeonpyeong, nơi tiếp cận gần nhất với biên giới Bắc Triều Tiên trên biển Tây.

Người này mất tích vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày khi đang đi trên tàu hướng dẫn cho các tàu đánh cá trên biển, tải trọng 500 tấn của Cơ quan quản lý nghề đánh bắt thủy sản trên biển Tây. Các thuyền viên đi cùng trên tàu đã tiến hành tìm kiếm, nhưng chỉ phát hiện dép của người này để lại ở phía đuôi tàu, nên đã báo cho Cảnh sát biển vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày. Địa điểm nạn nhân mất tích là trên vùng biển cách đảo Soyeonpyeong 2 km về phía Nam, cách đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL) 13 km.

Quân đội Hàn Quốc nhận định binh lính Bắc Triều Tiên đã phát hiện được nhân viên nói trên mặc áo phao trôi dạt sang vùng biển của miền Bắc vào chiều 22/9. Khoảng hơn 6 tiếng sau, vào hơn 9 giờ tối cùng ngày, quân đội miền Bắc đã bắn chết công chức miền Nam rồi đổ dầu lên thi thể để thiêu xác.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất