Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải khi tìm kiếm thi thể nạn nhân bị sát hại trên biển Tây

Tin tức2020-09-28
Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải khi tìm kiếm thi thể nạn nhân bị sát hại trên biển Tây

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 27/9 đã lần đầu đưa tin chính thức về vụ việc quân đội miền Bắc sát hại một công chức Hàn Quốc mất tích trên biển Tây, trước khi Chính phủ Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng phối hợp điều tra chung vụ việc. 

Phần đầu bài báo, KCNA gọi đây là "sự cố đáng tiếc không nên xảy ra", miền Bắc đã thông báo vụ việc cho miền Nam, đồng thời công bố một phần nội dung công văn thông báo ngày 25/9 của Bộ Mặt trận thống nhất nước này.

KCNA cho biết chính quyền miền Bắc đã củng cố các đối sách an toàn cần thiết để tránh tái diễn các vụ việc tương tự gây tổn hại đến mối quan hệ tin tưởng giữa hai miền Nam-Bắc trong tương lai.

Tuy nhiên, phần cuối bài báo lại chủ yếu đề cập các nội dung cảnh cáo mạnh mẽ chính quyền miền Nam. KCNA chỉ trích công tác tìm kiếm của quân đội Hàn Quốc, cho rằng việc miền Nam huy động tàu thuyền, tàu chiến để tìm kiếm là hành động xâm phạm vùng lãnh hải của miền Bắc. Qua đó, Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc dừng ngay lập tức các hành vi xâm hại trái phép đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển Tây ở phía miền Bắc.

Đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển Tây mà KCNA đề cập là đường ranh giới giữa hai miền Nam-Bắc trên biển Tây do miền Bắc đơn phương chỉ định, khác với đường ranh giới quân sự liên Triều (NLL) theo định nghĩa của phía Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng cho biết đang triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân trên toàn khu vực biển Tây Nam và bờ biển Tây, và sẽ cân nhắc phương pháp cũng như quy trình chuyển thi thể nạn nhân cho phía Hàn Quốc sau khi tìm thấy.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất