Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng điều tra chung vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc sát hại

Tin tức2020-09-28

Tổng thống Moon Jae-in chiều 27/9 đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp các Bộ trưởng liên quan đến an ninh, nhằm chính thức đề nghị Bắc Triều Tiên điều tra chung vụ việc quân đội miền Bắc sát hại một công chức Hàn Quốc trên biển Tây gần đây. 

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng phối hợp điều tra chung là bởi quá trình xác định, nắm bắt sự thật liên quan đến vụ việc có sự khác biệt giữa hai miền.

Theo đó, Hàn Quốc cũng yêu cầu miền Bắc khởi động lại đường dây liên lạc thông tin quân sự liên Triều để hai bên tiện trao đổi, thảo luận các thông tin liên quan. Chính phủ nhấn mạnh thu thập di vật và thi thể của nạn nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Cụ thể, mỗi bên sẽ dồn toàn lực vào công tác tìm kiếm thi thể và di vật của nạn nhân trên biển, rồi trao đổi các thông tin cần thiết.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và tàu cá của Trung Quốc đang hoạt động gần đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL) hợp tác cùng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đánh giá tích cực việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gửi lời xin lỗi Chính phủ và người dân Hàn Quốc vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất