Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng: "Đường dây liên lạc quân sự liên Triều vẫn chưa được khôi phục"

Tin tức2020-09-28

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/9 đã đề nghị chính quyền miền Bắc phối hợp điều tra chung vụ việc công chức thuộc Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên sát hại trên biển Tây tuần trước, và yêu cầu miền Bắc nối lại đường dây liên lạc quân sự. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cho biết tới sáng 28/9, đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Nam-Bắc vẫn chưa được khôi phục.  

Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ đề nghị phía Cảnh sát biển tiếp tục tích cực điều tra vụ việc, và đang thảo luận về nội dung, phạm vi chia sẻ các thông tin tình báo mà quân đội thu thập được.

Bộ Thống nhất cũng nhận định tình hình hiện tại hết sức nghiêm trọng, và vẫn chú ý theo dõi các phản ứng tiếp theo của miền Bắc, cân nhắc thận trọng các phương án đối phó. 

Bộ Thống nhất cũng tránh đưa ra lập trường về khả năng quan hệ liên Triều thay đổi sau khi miền Bắc gửi công văn thông báo vụ việc. Thay vào đó, Bộ cho rằng cần đứng trên lập trường của gia quyến nạn nhân để nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Quân đội và Cảnh sát biển Hàn Quốc ngày 28/9 vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm thi thể công chức trên. Có 8 khu vực tìm kiếm trải dài từ phía Tây đảo Yeonpyeong tới phía Nam đảo Socheong (thành phố Incheon). Trong đó, lực lượng Hải quân phụ trách tìm kiếm ở 4 khu vực gần đường ranh giới quân sự liên Triều (NLL) trên biển Tây, còn các khu vực phía dưới do phía Cảnh sát biển đảm nhận.

Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang xâm phạm lãnh hải nước này, Bộ Quốc phòng giải thích NLL là đường ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Nam-Bắc, và các hoạt động tìm kiếm nạn nhân trên biển vẫn đang được tiến hành bình thường.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất