Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về vụ công chức bị quân đội miền Bắc sát hại

Tin tức2020-09-28
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về vụ công chức bị quân đội miền Bắc sát hại

Tại cuộc họp với các cố vấn Phủ Tổng thống chiều 28/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thay mặt Chính phủ gửi lời xin lỗi tới người dân về vụ việc một công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên sát hại tuần trước.

Tổng thống Moon nhận định vụ việc vừa qua không nên xảy ra dù hai miền Nam-Bắc đang trong tình trạng chia cắt. Tổng thống cũng gửi lời an ủi và chia sẻ sâu sắc đối với nỗi đau của gia quyến nạn nhân.

Liên quan tới công văn thông báo của phía Bắc Triều Tiên, Tổng thống Moon đánh giá miền Bắc đã tỏ rõ quyết tâm không muốn vụ việc thêm tồi tệ, đẩy quan hệ liên Triều vào tình thế không thể cứu vãn. Đặc biệt, Chính phủ đã tiếp nhận lời xin lỗi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gửi tới đồng bào miền Nam vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Theo Tổng thống Moon, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo tối cao của miền Bắc trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chính phủ và người dân Hàn Quốc, một điều rất hiếm thấy. Qua đó, Chính phủ nhận định Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng và không mong muốn vụ việc này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ liên Triều.

Tổng thống Moon Jae-in cho rằng cả hai miền Nam-Bắc cần đề xuất phương án thực tiễn để làm sáng tỏ sự thật, cũng như tránh tái diễn vụ việc tương tự trong tương lai. Qua đó, Tổng thống bày tỏ mong muốn hai miền Nam-Bắc cùng phối hợp để tìm ra giải pháp.

Hơn nữa, Tổng thống hy vọng thông qua giải quyết vụ việc lần này tạo cơ hội nối lại đối thoại và hợp tác giữa hai miền, giúp cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng thống Moon cũng nhận định đã đến lúc chấm dứt lịch sử đối đầu giữa hai miền khiến các bi kịch tương tự vụ việc lần này lặp lại. Tức là dù hai miền vẫn chưa thể tiến tới hợp nhất thể chế thì ít nhất cũng phải đảm bảo ranh giới tối thiểu để duy trì hòa bình bằng mọi giá.

Theo đó, Tổng thống Moon đề nghị miền Bắc trước mắt nối lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều, tạo điều kiện thuận tiện để hai miền trao đổi, tháo gỡ vụ việc lần này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất