Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính giới chưa đạt nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-09-28
Chính giới chưa đạt nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên

Người phát ngôn tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hong Jung-min chiều 28/9 đã mở cuộc họp báo tại Quốc hội, cho biết chính giới cùng ngày đã thảo luận thông qua dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên về vụ việc một công chức bị quân đội miền Bắc bị sát hại trên biển Tây, nhưng chưa thể đi đến quyết định do vấp phải sự phản đối của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. 

Người phát ngôn Hong Jung-min cho biết đảng Sức mạnh quốc dân đã thay đổi lập trường, từ chối thảo luận dự thảo nghị quyết lên án miền Bắc, và đề xuất mở phiên chất vấn Chính phủ khẩn cấp về các vấn đề nổi cộm vào ngày 6/10 tới.

Sáng cùng ngày, hai Phó Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân đã nhóm họp tại Quốc hội, trao đổi nội dung dự thảo nghị quyết mà mỗi đảng đã soạn thảo. Sau đó, hai bên đã nhất trí báo cáo lên Đại diện tại Quốc hội của hai đảng, rồi nhóm họp lại để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, cuối cùng hai đảng đã không thống nhất được ý kiến.

Trước đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã yêu cầu Quốc hội mở phiên chất vấn Chính phủ khẩn cấp về các vấn đề nổi cộm, nhưng đảng Dân chủ đồng hành phản đối vì cho rằng đã thảo luận đầy đủ các vấn đề trong cuộc họp của các ủy ban thường trực tại Quốc hội.

Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân cuối cùng lại đề xuất hoãn phiên chất vấn khẩn cấp lại, và xúc tiến thông qua dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong ngày 28/9. Theo đó, Phó Đại diện tại Quốc hội của hai đảng mới tổ chức nhóm họp vào sáng cùng ngày.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất