Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: "Cần nỗ lực của Bắc Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc"

Tin tức2020-09-29
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: "Cần nỗ lực của Bắc Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc"

Hàn Quốc và Mỹ ngày 28/9 (giờ địa phương) đã tổ chức hội nghị cấp cao, thảo luận phương án giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Cuộc họp có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Trưởng đoàn đàm phát hạt nhân Lee Do-hoon.

Phát biểu với báo chí sau buổi họp, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun cho biết hai bên đã thảo luận và đề xuất các sáng kiến nhằm đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông đánh giá để làm được điều này, chỉ riêng nỗ lực của Seoul và Washington là không đủ mà còn cần những cố gắng tương đương của Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề liên minh Hàn-Mỹ, trong đó có vụ quân đội miền Bắc sát hại một công chức Hàn Quốc.

Ông Lee Do-hoon cho biết đây là cuộc họp tuyệt vời nhất trong các cuộc nhóm họp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, hai bên chỉ nhấn mạnh hợp tác song phương không thay đổi chứ không đề cập cụ thể giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, tuyên bố chấm dứt chiến tranh hay chế độ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Washington và Seoul đã không lường trước được đòn trả đũa của Trung Quốc sau khi Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc, qua đó nhấn mạnh cần củng cố liên minh Hàn-Mỹ. 

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất