Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cảnh sát biển Hàn Quốc: "Công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết đã đào tẩu"

Tin tức2020-09-29
Cảnh sát biển Hàn Quốc: "Công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết đã đào tẩu"

Cảnh sát biển Hàn Quốc ngày 29/9 nhận định công chức Hàn Quốc thuộc Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây gần đây đã đào tẩu chứ ít có khả năng bị trôi dạt sang miền Bắc.

Căn cứ kết quả điều tra trụ sở Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển cho biết công chức này đang mặc áo phao khi được phát hiện tại vùng biển của Bắc Triều Tiên. Phía miền Bắc nắm rất rõ thông tin cá nhân của người này.

Ngoài ra, Cảnh sát biển cũng xác định dấu hiệu người này đã bày tỏ ý định đào tẩu sang miền Bắc, nên rất ít khả năng bị sảy chân rơi khỏi tàu, trôi dạt sang phía Bắc Triều Tiên.

Phía Cảnh sát biển lấy thêm căn cứ suy đoán là kết quả phân tích dòng chảy thủy triều. Nếu bị trôi dạt thì công chức này sẽ bị dòng thủy triều cuốn theo ngược chiều kim đồng hồ quanh đảo nhỏ Soyeonpyeong, lẽ ra phải nổi lên ở vùng biển phía Tây Nam của đảo. Nhưng địa điểm công chức này được phát hiện lại cách đó rất xa, tức là người này đã chủ động đi tới địa điểm trên.

Cảnh sát biển xác nhận đôi dép phát hiện trên boong tàu là của công chức mất tích và đã ủy thác cho Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc (NFS) giám định gien di truyền.

Tuy nhiên, hệ thống camera giám sát trên tàu bị hỏng, chỉ ghi hình tới 8 giờ sáng ngày 20/9, một ngày trước khi nạn nhân mất tích, nên không phát hiện được đầu mối nào liên quan.

Hiện tại, Cảnh sát biển và Hải quân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của công chức nói trên sang ngày thứ 9, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ngày 21/9, một nhân viên hướng dẫn tàu đánh bắt cá 47 tuổi đã mất tích ở khu vực gần đảo nhỏ Soyeonpyeong, nơi tiếp cận gần nhất với biên giới Bắc Triều Tiên trên biển Tây. Quân đội Hàn Quốc xác định binh lính Bắc Triều Tiên đã phát hiện được nhân viên nói trên vào chiều 22/9, rồi bắn chết công chức này vào 9 giờ tối cùng ngày. Ngày 25/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un chính thức xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc và đồng bào miền Nam về vụ việc trên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất