Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội: "Bắc Triều Tiên đã có động thái cứu hộ công chức mất tích trên biển Tây"

Tin tức2020-09-29
Quân đội: "Bắc Triều Tiên đã có động thái cứu hộ công chức mất tích trên biển Tây"

Quân đội Hàn Quốc ngày 28/9 công bố thêm một số nội dung chi tiết về vụ công chức Hàn Quốc mất tích trên biển Tây. 

Thời điểm quân đội phát hiện được công chức mất tích ở vùng biển Bắc Triều Tiên là 4 giờ 40 phút chiều 22/9. 5 tiếng sau, công chức này bị quân đội miền Bắc bắn chết.

Sau khi dư luận dấy lên tranh cãi về đối phó chậm trễ của quân đội, một quan chức chủ chốt trong Bộ Quốc phòng giải thích ban đầu, quân đội nhận thấy Bắc Triều Tiên có động thái cứu hộ công chức này, nhưng sau đó tình thế bỗng thay đổi đột ngột khiến quân đội khó ứng phó kịp thời. Tức là quân đội nhận định miền Bắc cứu hộ công chức của miền Nam thì sẽ tiến hành các quy trình trao trả người mất tích cho Hàn Quốc sau này.

Tuy nhiên, một điểm nghi vấn là tại sao phía Bắc Triều Tiên ban đầu định cứu hộ người này, nhưng sau đó lại bắn chết.

Ngày 25/9 vừa qua, trong một tuyên bố gửi Seoul, Bình Nhưỡng thừa nhận đã nổ súng vào "kẻ xâm nhập trái phép" theo lệnh của thuyền trưởng tàu giám sát. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng quân đội miền Bắc đã "xuống tay" theo chỉ thị từ ban lãnh đạo nước này.

Một số ý kiến vẫn nghi ngờ về quá trình đối phó của quân đội. Dù nắm bắt được là Bắc Triều Tiên đang cứu hộ công chức mất tích nhưng quân đội đã không tích cực thông báo có người bị mất tích thông qua mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế.

Đường dây liên lạc quân sự hai bên đã dừng hoạt động 4 tháng, nhưng mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế vẫn có thể sử dụng với tất cả tàu thuyền.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh nội dung công bố của hai nước, như ý định đào tẩu của công chức miền Nam, hay việc quân đội Bắc Triều Tiên hủy hoại thi thể nạn nhân sau khi bắn chết.

Về điều này, quan chức Bộ Quốc phòng cho rằng cần xem xét khách quan thông tin của phía Hàn Quốc dựa trên lập trường của một bên thứ ba.

Bắc Triều Tiên vẫn chưa trả lời đề nghị tiến hành điều tra chung vụ việc và khôi phục đường dây liên lạc quân sự của Chính phủ Hàn Quốc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất