Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên bị cô lập vì không có khát vọng thống nhất"

Tin tức2020-10-01
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên bị cô lập vì không có khát vọng thống nhất"

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug ngày 30/9 (giờ địa phương) đã thăm Đức nhân Tuần lễ kỷ niệm 30 năm thống nhất nước Đức và có cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Park phát biểu về cơ bản, Bắc Triều Tiên dường như mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ hơn là với Hàn Quốc. Ông Park cho rằng lý do khiến miền Bắc bị cô lập như hiện nay là bởi nước này không có khát vọng thống nhất như Đông Đức trước đây.

Theo ông, trên thực tế Bắc Triều Tiên đang nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc, và mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, việc cải thiện quan hệ với Washington mà không thông qua Seoul là rất khó thực hiện.

Ông Park nhắc tới đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in và đề xuất của bản thân về việc tổ chức hội đàm Quốc hội liên Triều. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với cộng đồng quốc tế sẽ được cải thiện sau Đại hội đảng Lao động nước này vào tháng 1 năm sau.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Park chỉ ra rằng giữa Đức và Nhật Bản có sự khác biệt về nhận thức lịch sử. Tokyo đang phủ nhận sự thật lịch sử thay vì thừa nhận và thành tâm cải thiện vấn đề. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh cần phải tách riêng lịch sử và kinh tế trong quan hệ Hàn-Nhật. 

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Schauble, bày tỏ sự bức xúc về việc Bắc Triều Tiên cấm hoàn toàn giao lưu, tiếp xúc với miền Nam. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Đức cho rằng vấn đề mấu chốt ở đây là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có vẻ lo sợ về chủ nghĩa dân chủ tự do mà hai nước Hàn-Đức đang hướng tới.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất