Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ không hỗ trợ phi nhân đạo, vốn cho các quốc gia đứng cuối về nạn buôn người

Tin tức2020-10-02
Mỹ không hỗ trợ phi nhân đạo, vốn cho các quốc gia đứng cuối về nạn buôn người

Nhà Trắng cho biết trong biên bản ghi nhớ (memorandum) gửi Bộ Ngoại giao ngày 28/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị không hỗ trợ các quốc gia đứng cuối danh sách đen về nạn buôn người trong năm tài khóa 2021.

Theo đó, Mỹ sẽ không được hỗ trợ các quốc gia không thỏa mãn tiêu chuẩn về loại trừ nạn buôn người căn cứ Luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Mỹ, cho tới khi nào nước đó tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu, hoặc nỗ lực đáng kể để tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu. Năm tài khóa 2021 của Mỹ chính thức bắt đầu từ 1/10 (giờ địa phương). 

Như vậy, Chính phủ Mỹ sẽ không hỗ trợ phi nhân đạo hoặc phi thương mại cho Burundi, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Iran, Nicaragua, Nga, Syria, cũng như không hỗ trợ các nước này khắc phục dịch COVID-19, virus Ebola.

Ngoài ra, Washington sẽ không hỗ trợ phi nhân đạo, phi thương mại hay tiền mặt cho các chương trình giao lưu văn hóa, đào tạo công chức, nhà tuyển dụng của Chính phủ Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria.

Tổng thống Mỹ chỉ thị Giám đốc điều hành của Mỹ tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các ngân hàng phát triển đa phương phải nỗ lực hết sức bỏ phiếu chống, không cho một số quốc gia vay vốn. Đối tượng áp dụng là Burundi, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Iran, Nicaragua, Nga, Syria.

Tuy nhiên, chỉ thị này của ông Trump không bao gồm các dự án viện trợ nhân đạo, thương mại, hay viện trợ phát triển mà Chính phủ quốc gia đó không quản lý, giúp giải quyết trực tiếp các nhu cầu cơ bản của con người.

Theo Luật bảo vệ nạn nhân buôn người, hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ phải công bố báo cáo về nạn buôn người ở các nước, sau đó Chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp đối phó với những quốc gia thuộc nhóm cuối danh sách đen về nạn buôn người.

Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 6 vừa qua đã ra báo cáo năm 2020, xếp 19 quốc gia vào nhóm cuối về nạn buôn người, trong đó có Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Iran, Cuba, Syria.

[Photo : Getty Images Bank]

Tin mới nhất