Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đảng cầm quyền: "Cựu Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Ý đã tự nguyện xin tị nạn tại Hàn Quốc"

Tin tức2020-10-08
Đảng cầm quyền: "Cựu Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Ý đã tự nguyện xin tị nạn tại Hàn Quốc"

Việc cựu Đại sứ tạm quyền của Bắc Triều Tiên tại Ý Jo Song-gil sau khi đột nhiên mất tích năm 2018 đã cùng vợ nhập cảnh vào Hàn Quốc vào tháng 7/2019 là một vấn đề hết sức nhạy cảm, bởi đây là quan chức cấp Đại sứ đầu tiên của miền Bắc tới tị nạn tại Hàn Quốc dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.

Hơn một năm sau vụ việc mới được công bố vì lý do bảo mật thông tin.

Khi mà Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vẫn chưa có động tĩnh gì, thì Chủ tịch Ủy ban tình báo Quốc hội thuộc đảng Dân chủ đồng hành Jeon Hae-cheol lại cho biết trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái, ông Jo đã nhiều lần tự nguyện bày tỏ mong muốn tới tị nạn tại Hàn Quốc.

Phát biểu của ông Jeon được cho là nhằm nhấn mạnh việc cựu quan chức miền Bắc chọn đào tẩu tới Hàn Quốc là tự nguyện, không phải do Chính phủ Hàn Quốc dàn xếp.

Có vẻ như đảng cầm quyền lo ngại vụ việc có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ liên Triều vốn đang có nhiều biến động, bởi giữa lúc Tổng thống Moon Jae-in đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên thì vụ việc công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây lại xảy đến, rồi Bắc Triều Tiên ra tuyên bố xin lỗi.

Tuy nhiên, dự kiến vụ đào tẩu của ông Jo sẽ không có ảnh hưởng nhiều như vụ cựu Công sức Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho sau khi tới tị nạn tại Hàn Quốc thì chỉ trích thậm tệ thể chế miền Bắc. Ông Thae cũng đã lên tiếng về vụ việc lần này, kêu gọi dư luận nên bớt quan tâm vì con gái của ông Jo vẫn đang ở miền Bắc, trong vòng nguy hiểm.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa trong buổi thanh tra của Quốc hội ngày 7/10 cho biết Bộ Ngoại giao đã thực hiện đúng chức trách trong hành trình ông Jo tới tị nạn tại Hàn Quốc, nhưng từ chối tiết lộ thêm các nội dung cụ thể khác.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất