Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lần đầu đề cập tới trường đại học đặt theo tên Chủ tịch Kim Jong-un

Tin tức2020-10-14
Bắc Triều Tiên lần đầu đề cập tới trường đại học đặt theo tên Chủ tịch Kim Jong-un

Trong bản tin về lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về sự có mặt của các sinh viên và binh sĩ đến từ học viện quân sự các cấp, trong đó có Đại học tổng hơp quốc phòng Kim Jong-un.

Trong thời gian qua, nước này đã có trường đại học đặt theo tên của hai cố lãnh đạo là Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il. Đây là lần đầu tiên trường đại học đặt theo tên của Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông nước này. Đại học tổng hợp quốc phòng Kim Jong-un được cho là trường quân sự nuôi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật tiên tiến liên quan đến quốc phòng.

Ngoài ra, trường đại học khác với tên gọi "Đại học quân chính Kim Jong-il" cũng được nhắc tới trong lễ duyệt binh vừa qua. Trường đại học này được cho là trung tâm đào tạo chỉ huy quân sự hàng đầu của miền Bắc. Khác với Đại học tổng hợp quân sự Kim Nhật Thành, nơi đào tạo các chỉ huy quân sự nói chung, Đại học quân chính Kim Jong-il là nơi đào tạo sĩ quan quân đội cấp cao từ Trung đoàn trưởng trở lên.

Theo các chuyên gia, việc tái cơ cấu lại trường đại học quân sự ở Bắc Triều Tiên đã được thảo luận tại cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VII diễn ra hồi tháng 5 vừa qua. Tại thời điểm đó, truyền thông miền Bắc đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã ký 7 sắc lệnh về đối sách quân sự, cải tổ lại các cơ quan đào tạo quân đội quan trọng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất