Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ: "Loại Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố"

Tin tức2020-10-20
Tổng thống Mỹ: "Loại Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố"

Trên trang Twitter cá nhân ngày 19/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ mới của Sudan đã nhất trí sẽ chi trả 335 triệu USD cho gia quyến những nạn nhân Mỹ bị thiệt mạng do khủng bố. Mỹ sẽ xóa tên Sudan khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sau khi nhận được số tiền này. Đây là một hành động chính nghĩa vì người Mỹ, cũng là một bước đi lớn vì Sudan. 

Theo hãng tin AP (Mỹ), Sudan đã quyết định bồi thường thiệt hại cho vụ Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania bị tổ chức vũ trang al-Qaeda đánh bom vào năm 1998, thời điểm trùm khủng bố Osama bin Laden, lãnh đạo của tổ chức này, đang ẩn náu tại Sudan.

Chủ tịch Hội đồng chủ quyền, bộ máy quản lý đất nước chung giữa quân đội và phe đối lập Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan cũng bày tỏ hoan nghênh quyết định này, đánh giá đây là một bước đi xây dựng, một thay đổi mang tính lịch sử.

Xét thấy chính quyền Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tài trợ cho các tổ chức vũ trang, Mỹ đã liệt Sudan vào danh sách đen các nước tài trợ cho khủng bố vào năm 1993, và cấm vận quốc gia này suốt 27 năm qua.

AP đánh giá nếu Sudan được rút khỏi danh sách đen của Mỹ, cộng đồng quốc tế sẽ mở cửa cấm vận, cho vay vốn để giúp Sudan hồi phục kinh tế.

Trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ, Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực lôi kéo Sudan vào nhóm các quốc gia Trung Đông thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, tương tự như trường hợp của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Bahrain.

Mỹ bắt đầu lập ra danh sách đen này vào năm 1979 nhằm trừng phạt các quốc gia tài trợ cho khủng bố, cấm mọi giao dịch phi nhân đạo giữa các quốc gia này với Washington. Hiện tại, ngoài Sudan còn có ba nước khác trong danh sách đen là Bắc Triều Tiên, Iran và Syria.

Trong cuộc họp của Ủy ban thứ 6 (liên quan đến các vấn đề pháp lý) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc gần đây, Bình Nhưỡng đã chỉ trích gay gắt Washington về việc tự ý liệt nước này vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất