Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un viếng nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên

Tin tức2020-10-22
Chủ tịch Kim Jong-un viếng nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày quân chi viện Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) giúp đỡ miền Bắc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã viếng nghĩa trang nơi đặt hài cốt đội quân chi viên Trung Quốc.

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 22/10 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đến viếng nghĩa trang trên tại huyện Hoechang, tỉnh Nam Pyongan, bày tỏ lòng thành kính đối với các liệt sĩ.

Trung Quốc đã chỉ định ngày 25/10 là ngày kỷ niệm “kháng Mỹ viện Triều”, ngày quân đội nhân dân Trung Quốc lần đầu tham gia chiến tranh Triều Tiên (25/10/1950). 

Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là các quan chức lãnh đạo cấp cao miền Bắc như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Ri Pyong-chol, Thủ tướng Kim Tok-hun.

Nghĩa trang quân chi viện Trung Quốc nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 km về phía Đông, nơi Bộ Tư lệnh đội quân chi viện nhân nhân Trung Quốc đóng quân khi tham chiến hỗ trợ miền Bắc trong chiến tranh Triều Tiên. Đây cũng là nơi chôn cất hài cốt con trai cả của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, Mao Ngạn Anh.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất