Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Duy nhất một công dân Bắc Triều Tiên được chấp nhận tị nạn tại Nga trong 9 năm qua

Tin tức2020-10-22
Duy nhất một công dân Bắc Triều Tiên được chấp nhận tị nạn tại Nga trong 9 năm qua

Một tổ chức nhân quyền của Nga cho biết trong vòng 9 năm qua, chỉ có duy nhất một công dân Bắc Triều Tiên được Chính phủ Nga cấp phép tị nạn tại nước này. 

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 22/10 cho biết Ủy ban hỗ trợ người dân (CAC) của Nga gần đây đã công bố "Báo cáo tình hình người tị nạn Bắc Triều Tiên". Theo báo cáo này, trong vòng từ năm 2011-2019, đã có 207 người mang quốc tịch miền Bắc xin tị nạn tại Nga, nhưng chỉ có một người trong số này được chấp nhận vào năm 2011.

Do có quá ít người được cấp phép tị nạn, nên số người đăng ký xin tị nạn tại Nga có chiều hướng giảm dần. Trong năm 2011 có 67 người xin tị nạn, năm 2012 là 32 người, năm 2013 là 27 người và năm 2014 là 9 người. Số người xin tị nạn năm 2015-2016 tăng trở lại, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 11 người năm 2017, 5 người năm 2018, 4 người năm 2019.

Ngoài ra, số người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên được cho phép "tị nạn tạm thời" với thời hạn một năm là 77 người vào năm 2016, 75 người năm 2017, 56 người năm 2018 và 49 người năm 2019, cũng có chiều hướng giảm.

Báo cáo trên cho biết thêm một trong các lý do khiến người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên khó được cấp phép tị nạn tại Nga là bởi "Hiệp định về việc chấp nhận và trục xuất những người nhập cảnh và cư trú trái phép" được Bình Nhưỡng và Matxcơva ký kết vào tháng 2 năm 2016. Ngoài ra, vào tháng 10 cùng năm, hai nước cũng đã ký kết "Hiệp định di lý tội phạm bị kết án tù", nhằm hồi hương những phạm nhân đang thụ án ở nước đối phương về nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất