Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Việc Washington ép Seoul tham gia liên minh quân sự chống Trung Quốc là vấn đề sống còn với Hàn Quốc"

Tin tức2020-10-28

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Quỹ Đông Á và Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), hai cơ quan nghiên cứu chính sách của Hàn Quốc và Mỹ, đồng tổ chức vào ngày 27/10 (giờ địa phương), Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in nhấn mạnh Mỹ là đồng minh số một, còn Trung Quốc là đối tác kinh tế chiến lược của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc vẫn luôn ưu tiên Mỹ.  

Tuy nhiên, ông Moon bày tỏ lo ngại nếu Washington gây sức ép yêu cầu Seoul tham gia vào liên minh quân sự chống lại Bắc Kinh thì việc này sẽ trở thành vấn đề liên quan tới sự tồn tại của Hàn Quốc. 

Cố vấn Phủ Tổng thống đặt câu hỏi rằng trong trường hợp Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Bắc Triều Tiên, hành động quân sự với Hàn Quốc thì liệu khi đó, Mỹ có thể bảo vệ cho Hàn Quốc được hay không. Ngoài ra, Cố vấn Moon cho rằng cần phải xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên để phi hạt nhân hóa miền Bắc. 

Theo ông Moon, Mỹ cần hiểu về tình thế tiến thoái lưỡng nan của Hàn Quốc liên quan tới các yếu tố địa chính trị, lịch sử giữa bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung.

Trong khi đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Marc Knapper một lần nữa nhấn mạnh Washington sẽ giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng theo hướng ngoại giao.
 
Phần lớn các chuyên gia về bán đảo Hàn Quốc tham dự hội thảo lần này đều đồng tình về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và đối thoại phi hạt nhân hóa, song cũng đưa ra nhiều ý kiến đa dạng về định nghĩa phi hạt nhân hóa cùng phương thức xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất