Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên và Lào tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị song phương

Tin tức2020-10-28
Bắc Triều Tiên và Lào tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị song phương

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm lần đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Triều-Lào, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 28/10 đã có bài viết nhấn mạnh quan điểm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Báo Lao động cho biết cố Chủ tịch Kim Nhật Thành lần đầu diện kiến Tổng Bí thư đảng Nhân dân cách mạng Lào Kaysone Phomvihane vào ngày 28/10/1965, đồng thời đánh giá đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đặt nền móng cho truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước có chung hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội Triều-Lào.

Tờ báo miền Bắc cũng đề cập đến sự kiện Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng cha là cố Chủ tịch Kim Jong-il có cuộc gặp với Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone vào tháng 9 năm 2011, qua đó khẳng định hai nước vẫn đang duy trì vững chắc mối quan hệ hữu nghị. 

Tờ báo chỉ ra rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa đảng và người dân hai nước phù hợp với yêu cầu trong thời đại mới, đồng thời thể hiện ý chí kiên định trong phát triển mối quan hệ với Lào của đảng và người dân miền Bắc.

Bài báo cho biết suốt thời gian qua, hai nước vẫn duy trì giao lưu giữa các quan chức cấp cao và hợp tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Tiêu biểu như tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch đảng Lao Động Bắc Triều Tiên lúc đó Ri Su-yong đã có chuyến thăm và gặp gỡ Chủ tịch nước Lào. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao của Bắc Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Yong-nam cũng đã đến thăm Viêng Chăn vào năm 2012.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành an ninh hai nước cũng đã thảo luận về vấn đề giao lưu quân sự thông qua các chuyến thăm song phương của phái đoàn quân sự cấp cao, do cân nhắc nhiều trường hợp người dân miền Bắc khi đào tẩu thường chọn Lào là nước thứ ba để bỏ trốn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất