Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất đề xuất Bắc Triều Tiên hợp tác ở khu vực biên giới

Tin tức2020-10-30
Bộ trưởng Thống nhất đề xuất Bắc Triều Tiên hợp tác ở khu vực biên giới

Phát biểu tại "Diễn đàn quốc tế về hợp tác hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) 2020" diễn ra tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon vào sáng ngày 30/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đề xuất Bắc Triều Tiên cùng tìm kiếm các dự án có thể triển khai ngay tại khu vực biên giới khi điều kiện và môi trường cần thiết được thiết lập, xúc tiến các hạng mục nhất trí giữa lãnh đạo liên Triều. 
   
Bộ trưởng Lee nhắc lại vụ một công chức của Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua. Ông cho rằng đây là vụ việc hết sức đáng tiếc, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm tới cùng trong khả năng có thể, nhưng đồng thời nhấn mạnh vụ việc đã một lần nữa cho thấy hòa bình và hợp tác liên Triều tại khu vực biên giới chính là điểm khởi đầu cho sự chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Thống nhất cho rằng cần chú ý tới những tiềm năng của DMZ trong việc trở thành không gian hợp tác liên Triều ở nhiều lĩnh vực như phòng dịch, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Lee cũng nêu ra sáng kiến về "đường thủy hòa bình", trong đó hai miền khai thác chung hệ thống sông ngòi và cửa sông Hàn, nhằm khắc phục thiên tai, sự cố "xuyên biên giới" như bệnh truyền nhiễm.
   
Bộ trưởng Thống nhất tin tưởng chỉ cần hai miền Nam-Bắc nắm tay nhau là có thể đưa DMZ trở thành một "không gian thử nghiệm" về hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Hàn Quốc.

Ông Lee cam kết sẽ xúc tiến lập ra một "cơ chế hợp tác tam giác", có sự đồng hành của các ban ngành Chính phủ, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội để hỗ trợ thực hiện các nội dung trên bằng một khung pháp lý hiệu quả.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất