Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Hàn Quốc

Tin tức2020-11-25
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Hàn Quốc vào khoảng 9 giờ tối ngày 25/11, bắt đầu chuyến thăm Seoul kéo dài ba ngày theo lời mời của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa. 

Sáng 26/11, ông Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao song phương đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát cho tới nay.

Buổi chiều cùng ngày, ông Vương Nghị dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Lần cuối Tổng thống Moon gặp Ngoại trưởng Trung Quốc là vào tháng 12 năm ngoái, khi ông này thăm Hàn Quốc.

Ngoài ra, dự kiến ông Vương Nghị sẽ có cuộc cặp với một số quan chức cấp cao Chính phủ, đảng cầm quyền và Quốc hội Hàn Quốc, như cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug.

Ngoại trưởng Trung Quốc được cho là sẽ thảo luận về phương án hợp tác đối phó với COVID-19 giữa hai nước, trao đổi về lịch trình thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang xúc tiến tổ chức trong năm nay. Ngoài ra, dự kiến ông Vương Nghị cũng sẽ thảo luận về các vấn đề ngoại giao như việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 được tổ chức vào tháng 1 năm sau.

Trước chuyến thăm Hàn Quốc, ông Vương Nghị đã thăm Tokyo từ ngày 24/11. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Chính phủ Trung Quốc thăm Nhật Bản kể từ sau khi Thủ tướng Suga Yoshihide lên nhậm chức.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất