Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung xuất hiện nhiều hoạt động của người và xe cộ

Tin tức2020-11-27
Khu công nghiệp liên Triều Gaesung xuất hiện nhiều hoạt động của người và xe cộ

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 27/11 đưa tin thời gian gần đây, tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Triều Tiên xuất hiện nhiều hoạt động của xe cộ và con người.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25/10 của công ty Maxar Technologies (Mỹ) cho thấy phía trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung có ít nhất 12 nơi xuất hiện người hoặc vật thể di chuyển.

Một số khu vực trống xuất hiện các vật thể xếp hàng nối tiếp nhau, hoặc có 5-7 người đứng xung quanh. Ngoài ra, lối ra vào phía Tây của khu công nghiệp hướng về phía thành phố Gaesung cũng xuất hiện người và xe cộ. Lối ra vào phía Đông hướng về phía Hàn Quốc thì xuất hiện một đống cát.  

Mặt khác, theo hình ảnh vệ tinh của hãng cung cấp dịch vụ ảnh vệ tinh Planet Labs, trong tháng 11, các vật thể phía trong khu công nghiệp Gaesung đã biến mất hoặc thay đổi hình dạng. Chưa xác định được các vật thể này là gì, có phải là tài sản của phía doanh nghiệp miền Nam hay không.

Nick Hansen, một chuyên gia về công nghệ hình ảnh hợp tác nghiên cứu với Trung tâm hợp tác an ninh Đại học Stanford Mỹ cho VOA biết các vật thể phát hiện bên trong khu công nghiệp Gaesung có thể là ngũ cốc, được phơi khô trên nền đất của khu công nghiệp này.

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa từ tháng 2 năm 2016. Khi đó, Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này để trừng phạt việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4. Sau đó, Bắc Triều Tiên cũng đóng cửa khu công nghiệp và đóng băng tài sản của các doanh nghiệp miền Nam.

Kể từ sau năm 2018, quan hệ hai miền có dấu hiệu ấm lên, khiến nhiều ý kiến kỳ vọng khu công nghiệp sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tới tháng 6 năm nay, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, Trung tâm hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung cũng bị hư hại một phần.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất