Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên siết chặt phòng dịch dịch COVID-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng

Tin tức2020-12-03
Bắc Triều Tiên siết chặt phòng dịch dịch COVID-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên đã nâng biện pháp phòng dịch COVID-19 lên mức "siêu cao", công tác phòng dịch ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng đang được siết chặt.

Đài Phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS) ngày 3/12 đã đưa tin về công tác phòng dịch COVID-19 ở các khu vực trong thành phố Bình Nhưỡng. Tại khu vực Mangyongdae, cửa vào phía Tây Bình Nhưỡng, toàn bộ người dân vào nội thành và vùng giáp ranh đều được kiểm tra thân nhiệt và khử trùng.

Tại khu vực Songyo, nơi gần trung tâm thành phố, các bác sĩ phụ trách sức khỏe cho 100 hộ gia đình của khu vực có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiêt và dấu hiệu bất thường về hô hấp cho người dân, tiến hành chữa trị nếu có bệnh nhân phát sinh.

Khu vực quận Moranbong, trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, tiến hành khử trùng toàn bộ mạng lưới cấp thoát nước, nhà máy bơm nước và bể chứa nước. Khu vực Tongdaewon dựng trạm y tế lưu động ngoài trời và sản xuất dung dịch khử trùng.

Ngoài ra, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, cùng ngày cũng đăng bài luận, kêu gọi toàn bộ người dân phòng dịch trên tinh thần vì sự an toàn của quốc gia và hạnh phúc của chính người dân, không để xảy ra sai sót dù chỉ là rất nhỏ.

Gần đây, số lượng người xét nghiệm COVID-19 ở miền Bắc vượt quá 1.600 người/tuần. Ngày 2/12, Bắc Triều Tiên đã nâng biện pháp phòng dịch lên mức "siêu cao". Mặc dù vây, chính quyền miền Bắc đến nay vẫn khẳng định không có ca nhiễm COVID-19.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất