Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc khẳng định lập trường xây dựng hòa bình, phát triển mối quan hệ liên Triều

Tin tức2021-01-11
Hàn Quốc khẳng định lập trường xây dựng hòa bình, phát triển mối quan hệ liên Triều

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki ngày 9/1 khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Hàn Quốc là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc và phát triển mối quan hệ liên Triều.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên trong Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 phát biểu rằng Hàn Quốc cần thực hiện thỏa thuận chung liên Triều mà hai miền đã ký kết.

Ông Yeo Sang-ki kỳ vọng trong tương lai gần, hai miền Nam-Bắc sẽ tạo ra một điểm khởi đầu mới cho hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc, dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Người phát ngôn Yeo cho biết chính quyền mới của Mỹ ra mắt là cơ hội tốt để cải thiện mỗi quan hệ Mỹ-Triều, giúp Washington và Bình Nhưỡng sớm nối lại đối thoại. Ông cũng khẳng định Seoul sẽ tiếp tục theo dõi lập trường tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/1 đưa tin trong báo cáo tổng kết công tác tại Đại hội đảng lần thứ 8 diễn ra trong ba ngày từ 5/1, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ lập trường không hài lòng về việc Hàn Quốc có động thái tăng cường quân sự, và yêu cầu Seoul nghiêm túc tuân thủ các nội dung đã thỏa thuận.

Theo KCNA, Chủ tịch Kim cho rằng không nhất thiết phải đơn phương thể hiện thiện chí với Hàn Quốc như trước đây, mà sẽ tùy theo phản ứng của Seoul với các yêu cầu chính đáng của Bình Nhưỡng cũng như cách Seoul thực hiện thỏa thuận liên Triều mà có động thái tương tự. Ông Kim cũng kể ngỏ khả năng cải thiện mối quan hệ liên Triều trong tương lai gần, để hai miền Nam-Bắc có thể sẽ quay trở lại xuất phát điểm mới cho hòa bình và thịnh vượng như cách đây ba năm, nhưng điều này tùy thuộc vào thái độ của Chính phủ Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất