Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lập trường của Bộ Quốc phòng và Thống nhất Hàn Quốc về Đại hội đảng Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-01-14
Lập trường của Bộ Quốc phòng và Thống nhất Hàn Quốc về Đại hội đảng Bắc Triều Tiên

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/1 cho biết Bộ Quốc phòng vẫn đang phân tích về việc Bắc Triều Tiên chính thức công bố phát triển tàu ngầm hạt nhân và vũ khí siêu vượt âm tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vừa bế mạc ngày 12/1. 

Trong thời gian qua, quân đội Hàn Quốc đã hiện đại hóa sức mạnh chiến đấu, có đủ năng lực đối phó với tên lửa tầm ngắn của miền Bắc, và sẽ tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu trong thời gian tới.

Tại Đại hội đảng vừa qua, Bắc Triều Tiên tuyên bố đã kết thúc giai đoạn nghiên cứu thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới, đang trong giai đoạn thẩm định cuối cùng; đồng thời đã hoàn tất phát triển vũ khí siêu vượt âm ứng dụng cho tên lửa đạn đạo kiểu mới của nước này.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định xét tới toàn bộ quá trình kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều tháng 6 năm ngoái, miền Bắc dường như đang "án binh bất động", theo dõi sát sao những diễn biến tại Mỹ.

Tháng 6 năm ngoái, Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, và đe dọa sẽ có hành động quân sự với miền Nam, nhằm trả đũa việc các tổ chức dân sự Hàn Quốc rải truyền đơn sang nước này. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un quyết định hoãn kế hoạch liên quan.

Quan chức trên đánh giá mặc dù Bắc Triều Tiên đã có một số thông điệp cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc trong Đại hội đảng, nhưng dường như Bình Nhưỡng đã có sự điều chỉnh mức độ nhất định, mở ra nhiều khả năng. 

Trong quan hệ với Washington, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề ra nguyên tắc "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng". Với Hàn Quốc, nước này yêu cầu Seoul dừng tập trận chung Hàn-Mỹ và nhập trang thiết bị quân sự tối tân, nhấn mạnh phải giải quyết từ những vấn đề căn bản. 

Trong báo cáo tổng kết Đại hội đảng mà truyền thông miền Bắc đưa tin không bao gồm thông điệp đối ngoại nào đặc biệt. Về điều này, quan chức Bộ Thống nhất đánh giá Đại hội đảng miền Bắc đặt trọng tâm vào việc củng cố đoàn kết nội bộ. Do không đạt được thành quả lớn về kinh tế, nên nước này tập trung nhấn mạnh về thành quả quân sự.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất