Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng thông qua đàm phán quân sự

Tin tức2021-01-19
Seoul sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng thông qua đàm phán quân sự

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội hai miền Nam-Bắc có thể thảo luận bất kỳ vấn đề nào nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự song phương thông qua các cuộc đàm phán quân sự tại Ủy ban quân sự chung liên Triều.

Bộ Quốc phòng đưa ra nhận định trên sau khi chỉ ra rằng "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ký kết ngày 19/9/2018, có nêu rõ rằng quân đội hai miền Nam-Bắc có thể thảo luận về vấn đề quân sự tại Ủy ban quân sự chung liên Triều như diễn tập quân sự quy mô lớn hay tăng cường vũ trang.

Trong cuộc họp báo năm mới ngày 18/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đề cập đến Ủy ban quân sự chung liên Triều và cho biết nếu cần thiết có thể thảo luận với Bắc Triều Tiên về việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng sau khi thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết, Ủy ban quân sự chung liên Triều vẫn chưa được thành lập và chưa từng có tiền lệ thảo luận trước với Bình Nhưỡng về các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng các cuộc thảo luận với miền Bắc cần được bàn bạc trước với bên liên quan là Mỹ.

Dự kiến, quân đội Hàn-Mỹ sẽ có cuộc tập trận chung vào tháng 3 tới. Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng đều phản đối mạnh mẽ mỗi khi Seoul và Washington tập trận chung.

Năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung nhưng với quy mô nhỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cần tiến hành kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai để Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc.

Mặt khác, thông qua các nội dung nhất trí "ngừng toàn bộ các hành vi thù địch lẫn nhau" trong thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết vào ngày 19/9/2018, Bộ Quốc phòng đánh giá tình hình quân sự ở khu vực biên giới liên Triều được quản lý ổn định hơn so với quá khứ. Bộ Quốc phòng cũng bác bỏ một số ý kiến cho rằng thỏa quận quân sự liên Triều trên thực tế đã bị mất hiệu lực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất