Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Số người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc năm ngoái giảm mạnh

Tin tức2021-01-20
Số người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc năm ngoái giảm mạnh

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/1 công bố số liệu thống kê cho biết trong năm ngoái, có 229 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong đó có 157 nữ, 72 nam.

Xét theo quý, có 135 người tới tị nạn miền Bắc trong quý I, 12 người trong quý II, 48 người trong quý III, 34 người trong quý IV. Số người tị nạn Bắc Triều Tiên đã giảm mạnh chỉ bằng một phần năm so với một năm trước. Số người tị nạn miền Bắc trong năm 2019 là 1.047 người, năm 2018 là 1.137 người.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích số người tị nạn miền Bắc giảm mạnh là bởi ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19.Thông thường, người tị nạn Bắc Triều Tiên sau khi vượt ra khỏi biên giới miền Bắc sẽ tới cư trú tại nước thứ ba như Trung Quốc hoặc một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam rồi mới nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, biên giới Trung-Triều bị đóng cửa do COVID-19, nhiều nước khác cũng siết chặt việc đi lại, nên người tị nạn miền Bắc khó nhập cảnh từ nước ngoài vào trong nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất