Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tông phái Tào Khê khẳng định thúc đẩy giao lưu Phật giáo liên Triều

Tin tức2021-01-20
Tông phái Tào Khê khẳng định thúc đẩy giao lưu Phật giáo liên Triều

Trong cuộc họp báo năm mới ngày 19/1, Trưởng ban trị sự Tông phái Phật giáo Joyge (Tào Khê) của Hàn Quốc, Hòa thượng Won Heang (Viễn Hành) cho biết sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn Phật giáo Joseon của Bắc Triều Tiên để hỗ trợ vật phẩm phòng dịch cũng như hợp tác giao lưu Phật giáo liên Triều.

Hòa thượng Viễn Hành nhấn mạnh sẽ tích cực tìm kiếm con đường vì hòa bình và chung sống trên bán đảo Hàn Quốc.

Tông phái Tào Khê sẽ xúc tiến hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch cho Bắc Triều Tiên và thực hiện cuộc điều tra chung với miền Bắc nhằm khôi phục lại những ngôi chùa bị phá hủy trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), có kế hoạch khôi phục lại các hoạt động liên Triều thường niên đã bị gián đoạn như cầu nguyện chung ngày lễ Phật Đản.

Về việc xây dựng phòng trải nghiệm văn hóa Phật giáo Hàn Quốc và chùa Kwangje (Quảng Tế) tại thành phố hành chính Sejong, Hòa thượng Viễn Hành cho biết công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau.

Hòa thượng Viễn Hành cho biết ông sẽ nỗ lực để Lễ hội đèn lồng (Yeon Deung Hoe) của Hàn Quốc được tái sinh thành lễ hội văn hóa truyền thống tiêu biểu. Năm ngoái, Lễ hội đèn lồng vừa được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên quan đến Luật cấm phân biệt đối xử, Hòa Thượng tái khẳng định lập trường tiếp tục dành sự quan tâm và nỗ lực để xã hội không còn xảy ra xung đột và chia cắt bởi nạn phân biệt đối xử.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất