Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lập trường về vấn đề Bắc Triều Tiên của các ứng cử viên Bộ trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới

Tin tức2021-01-20
Lập trường về vấn đề Bắc Triều Tiên của các ứng cử viên Bộ trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới

Một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, Thượng viện Mỹ ngày 19/1 (giờ địa phương) đã tiến hành điều trần 5 ứng cử viên Bộ trưởng.

Tại phiên điều trần, ông Tony Blinken, người được chỉ định là Ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh Chính phủ Washington phải xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận và chính sách với Bắc Triều Tiên hiện nay.

Qua phát biểu này, ông Blinken thể hiện quyết tâm thoát khỏi phương thức đàm phán phi hạt nhân hóa từ cấp thượng đỉnh tới cấp chuyên viên của Chính phủ Tổng thống Donald Trump, tìm kiếm giải pháp theo một cách tiếp cận mới trong vấn đề Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, ông Blinken cũng tỏ thái độ tích cực, để ngỏ khả năng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.

Thượng viện Mỹ cũng tiến hành điều trần với ông Lloyd Austin, người được chỉ định là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Austin phát biểu nếu được Thượng viện phê chuẩn là Bộ trưởng Quốc phòng, ông sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa quan hệ đồng minh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nỗ lực xúc tiến để sớm đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc.

Bà Avril Haines, người được chỉ định là Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI), trong tài liệu trả lời trình lên Thượng viện trước buổi điều trần cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên là một trong những mối uy hiếp lớn, cho biết bà sẽ xem xét ý đồ khiêu khích của miền Bắc, như phóng thử nghiệm tên lửa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất