Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Thống nhất báo cáo công tác năm 2021 lên Tổng thống

Tin tức2021-01-22
Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Thống nhất báo cáo công tác năm 2021 lên Tổng thống

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 21/1 đã báo cáo công tác năm 2021 lên Tổng thống Moon Jae-in. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ xúc tiến sớm giao lưu cấp cao, bao gồm cả Hội nghị thượng đỉnh, với Chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, thảo luận về chiến lược nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thảo luận về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bị hoãn vào năm ngoái do dịch COVID-19. Về quan hệ với Nhật Bản, Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết mâu thuẫn về các vấn đề lịch sử giữa hai nước. 

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cũng báo cáo công tác năm 2021 lên Tổng thống. Ông Suh đề ra 7 bài toán trọng tâm sẽ xúc tiến trong năm nay, như xây dựng một thế trận quốc phòng toàn diện, hỗ trợ cho việc thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, xúc tiến chuyển giao sớm quyền tác chiến thời chiến với Mỹ, xây dựng năng lực quốc phòng dài hạn ứng dụng khoa học công nghệ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện môi trường quân ngũ cho binh sĩ.

Bộ Quốc phòng cũng đề ra các phương án xúc tiến cụ thể như hỗ trợ việc thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc bằng cách thực hiện đúng Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, tổ chức định kỳ hội đàm quân sự liên Triều như lập và vận hành Ủy ban quân sự chung liên Triều, xúc tiến mở rộng khu vực khai quật chung hài cốt liệt sĩ trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), rút tất cả trạm gác trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). 

Về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến từ Washington, Bộ Quốc phòng sẽ tích cực thảo luận chiến lược ngay trong giai đoạn đầu của Chính phủ tân Tổng thống Biden. Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng đối sách khắc phục hạn chế do dịch COVID-19, để xúc tiến tổ chức kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC), giai đoạn kiểm chứng thứ hai, vào một thời điểm thích hợp.

Mặt khác, trong báo cáo công tác trình lên Tổng thống cùng ngày, Bộ Thống nhất đã trình bày về kế hoạch xúc tiến các phương án nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác liên Triều như phòng dịch COVID-19, tổ chức tuyến du lịch khách lẻ tới miền Bắc. Bộ Thống nhất cho biết sẽ mở rộng hợp tác với Bình Nhưỡng ở các lĩnh vực, từ đối phó với COVID-19 cho tới y tế, phòng dịch, môi trường, xúc tiến xây dựng một cộng đồng sức khỏe, an toàn trên bán đảo Hàn Quốc. 

Ngoài ra, Bộ Thống nhất quyết định sẽ nỗ lực khôi phục các kênh liên lạc liên Triều đang bị cắt đứt, đặt mục tiêu cuối cùng là thiết lập Văn phòng đại diện thường trú của hai miền tại Seoul và Bình Nhưỡng. Cùng với đó, Bộ sẽ xúc tiến tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều theo từng lĩnh vực, hội đàm chữ thập đỏ liên Triều nhằm đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Đường dây liên lạc liên Triều đã bị miền Bắc đơn phương cắt đứt vào tháng 6 năm ngoái, nhằm phản đối việc tổ chức dân sự miền Nam rải truyền đơn sang nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất