Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Moon Jae-in: "Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Joe Biden"

Tin tức2021-01-22
Tổng thống Moon Jae-in: "Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Joe Biden"

Nhân sự kiện nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/1 đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) tại Phủ Tổng thống và nghe báo cáo công tác của Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Thống nhất.

Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục đối phó với trật tự quốc tế trong thời kỳ chuyển đổi đột ngột hiện nay dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Seoul sẽ phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trở thành một mối quan hệ đồng minh toàn diện, cùng có lợi và trách nhiệm hơn nữa.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Washington để đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Tổng thống Moon nhấn mạnh phải tạo ra được một bước đột phá mới, có thể giải tỏa được bế tắc trong đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều. Ông Moon đề nghị đội ngũ an ninh, ngoại giao nỗ lực hết sức để có thể khiến "chiếc đồng hồ hòa bình bán đảo Hàn Quốc" tiếp tục quay.

Trước đó, trong điện chúc mừng gửi tân Tổng thống Biden, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất sớm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai bên để trao đổi cởi mở về các vấn đề quan tâm chung. 

Mặt khác, Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh Hàn Quốc phải phát triển quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản thành mối quan hệ xây dựng, hướng tới tương lai, không nên chỉ dừng lại ở các vấn đề quá khứ.

Ông Moon cho rằng phải hợp tác với Nhật Bản để tổ chức Olympic Tokyo năm nay một cách an toàn trước dịch COVID-19, biến đây thành cơ hội để cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, đạt được tiến triển cho hòa bình khu vực Đông Bắc Á.

Đây là lần đầu tiên sau 22 tháng, Tổng thống chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng an ninh quốc gia, kể từ sau lần Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận hồi tháng 2 năm 2019.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất