Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Thống nhất: "Chính phủ Joe Biden đang nghiêm túc tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên"

Tin tức2021-01-25
Bộ trưởng Thống nhất:

Tại buổi họp báo ngày 25/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đánh giá bình luận của người phát ngôn Nhà Trắng và phát biểu của ứng cử viên Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken gần đây cho thấy Chính phủ của tân Tổng thống Joe Biden đang tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên một cách nghiêm túc. Tình hình bán đảo Hàn Quốc đang tiến đến một bước ngoặt rõ ràng.
 
Tiếp đó, ông Lee cho rằng ở thời điểm hiện nay, Hàn Quốc cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát chặt chẽ tình hình, đạt được tiến triển hợp tác. Tuy nhiên, sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định để khiến Chính phủ tân Tổng thống Biden ngồi vào bàn đối thoại với Bắc Triều Tiên. Trong vòng vài tháng tới, Chính phủ Seoul sẽ nỗ lực tới cùng để Washington tập trung vào vấn đề miền Bắc.

Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên đề cập hợp tác phòng dịch hay nhân đạo liên Triều là vấn đề "không đúng bản chất" tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vừa qua, Bộ trưởng Lee cho rằng miền Bắc đánh giá thấp vấn đề này, nhằm làm nổi bật các vấn đề căn bản khác, như quân sự. Điều này không mang ý nghĩa là miền Bắc sẽ không hợp tác với miền Nam trong các vấn đề nhân đạo hay chương trình du lịch khách lẻ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thống nhất đề xuất khôi phục kênh đối thoại liên Triều trong năm nay, bình thường hóa quan hệ song phương vào nửa cuối năm. Đặc biệt, ông Lee hy vọng hai bên tổ chức Hội đàm chữ thập đỏ liên Triều để tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sớm là trong dịp Tết Nguyên đán tới.

Trong nửa cuối năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện thể thao, cũng như kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc cùng gia nhập Liên hợp quốc. Ông Lee cho rằng nếu vấn đề cấm vận với Bắc Triều Tiên được xử lý một cách linh hoạt thì hai miền sẽ có thể mở rộng cơ hội hợp tác và thảo luận hơn nữa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất