Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lãnh đạo Mỹ-Nhật: "Cần sớm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc"

Tin tức2021-01-28

Nhà Trắng Mỹ và phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút vào sáng ngày 28/1 (giờ Hàn Quốc). Đây lần thứ hai ông Biden điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản kể từ sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ và là lần đầu tiên sau khi ông chính thức nhậm chức. 

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ-Nhật đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh song phương, nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.

Hai nước cũng thảo luận về cam kết vững chắc của Mỹ về phòng vệ cho Nhật Bản, trong đó có Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, coi quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) nằm trong diện bảo vệ của thỏa thuận song phương này. 

Đặc biệt, Washington cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực bao gồm Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nhất trí quan điểm cần sớm xúc tiến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc sang miền Bắc.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa cơ chế đối thoại "QUAD" có sự tham gia của 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Suga cho biết sẽ theo dõi tình hình dịch COVID-19 để điều chỉnh lịch trình thăm Mỹ sớm nhất có thể. Được biết, các vấn đề liên quan đến Thế vận hội Olympic và Paralympics Tokyo không được hai nhà lãnh đạo thảo luận trong cuộc điện đàm lần này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất