Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Trung Quốc và Nga phải can thiệp vào vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên"

Tin tức2021-01-28
"Trung Quốc và Nga phải can thiệp vào vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên"

Trình diện tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ ngày 27/1 (giờ địa phương), bà Linda Thomas-Greenfield, người được Chính phủ Tổng thống Joe Biden chỉ định là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, chỉ trích mạnh mẽ phương thức đàm phán "Top-Down" (từ cấp thượng đỉnh tới cấp chuyên viên) của Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Bà Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh các nước đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như Nga và Trung Quốc cần can thiệp vào vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bà tuyên bố sẽ không đứng yên nhìn Trung Quốc gia tăng sức ảnh hưởng tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc gần đây. Việc Trung Quốc "lớn tiếng" trong thời gian qua là bởi Mỹ rút chân khỏi các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, bà sẽ không để điều này xảy ra khi giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Kể từ khi ra mắt, Chính phủ Joe Biden giữ lập trường cứng rắn với Bắc Kinh về tất cả các vấn đề, như thương mại bất công bằng, mạng viễn thông 5G. Tuy nhiên, về vấn đề an ninh quốc tế, ông Biden giữ đường lối tương tự với Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama là thảo luận thông qua chủ nghĩa đa phương và các tổ chức quốc tế, qua đó thể hiện ý định phối hợp với Trung Quốc tùy theo từng vấn đề.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất