Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính quyền Bắc Triều Tiên siết chặt quyền kiểm soát với các hoạt động kinh tế

Tin tức2021-01-29
Chính quyền Bắc Triều Tiên siết chặt quyền kiểm soát với các hoạt động kinh tế

Sau một thời gian nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách mở rộng tính tự do của các doanh nghiệp và địa phương, Bắc Triều Tiên gần đây lại nhấn mạnh về việc sẽ siết chặt quyền kiểm soát của chính quyền trung ương, dưới ngọn cờ "tự lực cánh sinh". 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 29/1 đăng bài bình luận nhan đề "Tự lực cánh sinh trên phương diện quốc gia, có kế hoạch và khoa học". Trong đó, bài báo nhấn mạnh nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chỉ có thể phát huy hết tiềm năng phát triển vô hạn dưới sự chỉ đạo thống nhất, chiến lược của quốc gia. 

Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên liên tục kêu gọi các doanh nghiệp và địa phương tự lực cánh sinh, nhưng sau khi nảy sinh nhiều vấn đề, nước này lại đưa ra quân bài "sự chỉ đạo thống nhất".

Báo Lao động chỉ ra rằng nếu để mặc các hoạt động kinh tế diễn ra một cách vô trật tự sẽ dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Ngoài ra, nếu không xúc tiến các dự án kinh tế trên phương diện quốc gia, mà chỉ dồn công sức, ngân sách và tài nguyên vào giải quyết các vấn đề đơn lẻ thì sẽ gây ra lãng phí sức lao động xã hội.

Kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, Bắc Triều Tiên áp dụng cơ chế "quản lý trách nhiệm doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa", bổ sung yếu tố kinh tế thị trường, nhằm mở rộng tính tự do của doanh nghiệp với các hoạt động kinh tế như sản xuất, bán hàng, đầu tư, có thể được hưởng ưu đãi theo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình này lại nảy sinh tác dụng phụ, đó là các doanh nghiệp chỉ lo thu lời riêng hơn là nghĩ tới lợi ích quốc gia, nên lần này, chính quyền miền Bắc nhấn mạnh về sự chỉ đạo, quản lý của chính quyền trung ương.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất