Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách trao đổi chính sách với Mỹ

Tin tức2021-01-29
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách trao đổi chính sách với Mỹ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 28/1, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của "nhóm chuyên trách (TF) trao đổi chính sách với Mỹ" được thành lập nhân dịp chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ra mắt.

Nhóm chuyên trách có sự tham gia của các cơ quan hữu quan thuộc Bộ Ngoại giao như Vụ Bắc Mỹ, Vụ Ngoại giao và văn hóa công cộng và Ban Kế hoạch ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên nhằm chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan, qua đó thảo luận về phương án thúc đẩy quan hệ ngoại giao hiệu quả với Mỹ.

Bộ Ngoại giao giải thích tháng 8 năm ngoái, Chính phủ đã thành lập nhóm chuyên trách nhằm ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó chuyển nhiệm vụ sang tập trung vào việc tìm kiếm phương án hợp tác và trao đổi với chính truyền mới của Mỹ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Choi Jong-gon nhấn mạnh trong bối cảnh chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden ra mắt, việc trao đổi với quan chức phụ trách chính sách của Mỹ bao gồm chuyên gia ngoại giao, an ninh là quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm tăng cường hợp tác giữa Seoul và Washington cũng như tiến trình xây dựng hoà bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Thứ trưởng Choi nhận định cần tiếp tục thảo luận về các phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ thông qua hình thức không tiếp xúc trong tình hình dịch COVID-19 lan rộng như hiện nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất