Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Nội bộ Chính phủ Joe Biden sẽ tranh luận gay gắt về chính sách Bắc Triều Tiên"

Tin tức2021-01-29
"Nội bộ Chính phủ Joe Biden sẽ tranh luận gay gắt về chính sách Bắc Triều Tiên"

Trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 29/1, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in nhận định trong quá trình Chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên, sẽ diễn ra tranh cãi gay gắt giữa hai trường phái. Trường phái cứng rắn cho rằng miền Bắc sẽ không được điều gì nếu không có bước đi giải trừ hạt nhân trước, trong khi trường phái mềm mỏng lại chủ trương sớm nối lại đàm phán Mỹ-Triều.

Ông Moon nhấn mạnh bước đi sắp tới nhằm kiểm soát ổn định vấn đề Bắc Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken hay Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ trở thành "chìa khóa" giải quyết vấn đề.

Cố vấn Moon dự đoán ông Blinken và ông Sullivan coi trọng khả năng răn đe với Bắc Triều Tiên, nên có thể sẽ đối phó với miền Bắc bằng thái độ cứng rắn nếu nước này khiêu khích.

Ông Moon đánh giá Tổng thống Biden là người gần với trường phái mềm mỏng, đã theo dõi vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng từ những năm 1990 đến nay.

Tuy nhiên, dù Chính phủ Mỹ mới dự định đàm phán với miền Bắc từ cấp chuyên viên đi chăng nữa thì vẫn không có quyền quyết định về đối tác đàm phán phía Bắc Triều Tiên. Ông Moon cho rằng Mỹ sẽ chỉ định một nhân vật cấp cao làm đặc phái viên đến Bình Nhưỡng đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Cố vấn Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định sắp tới thời điểm Chính phủ Biden phải ra quyết định chiến lược về việc có bắt đầu thương lượng với Bắc Triều Tiên, nhằm mục tiêu là đóng băng các chương trình phát triển hạt nhân của nước này hay không.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất