Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức dân sự Hàn Quốc phản đối Quốc hội Mỹ mở phiên điều trần về việc Seoul cấm rải truyền đơn sang miền Bắc

Tin tức2021-02-01
Tổ chức dân sự Hàn Quốc phản đối Quốc hội Mỹ mở phiên điều trần về việc Seoul cấm rải truyền đơn sang miền Bắc

Ủy ban thực thi Tuyên bố chung liên Triều 15/6 của phía Hàn Quốc ngày 29/1 vừa qua đã gửi thư tới Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos Hạ viện Mỹ, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Đây là bức thư về tuyên bố của các tổ chức dân sự trong nước có nội dung chỉ trích việc Quốc hội Mỹ xúc tiến tổ chức phiên điều trần về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Chính phủ Seoul.

Ủy ban cho biết tuyên bố trên có hơn 420 tổ chức dân sự trong nước ký tên, nhấn mạnh việc Chính phủ Hàn Quốc sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều, cấm các hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc, là một biện pháp thuộc chủ quyền của Seoul. Việc một số ý kiến trong Quốc hội Mỹ xúc tiến tổ chức phiên điều trần, đề nghị Seoul xem xét lại luật này, rõ ràng là hành vi can thiệp vào nội bộ của Hàn Quốc.
 
Ngoài ra, các tổ chức này còn yêu cầu Washington dừng ngay các dự án hỗ trợ rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên mang động cơ chính trị. Đây chính là những hành vi gây mâu thuẫn, phá hủy hòa bình dưới danh nghĩa "nhân quyền".

Ủy ban này nhấn mạnh việc Chính phủ Hàn Quốc cấm hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc là biện pháp tối thiểu nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân sống ở khu vực biên giới liên Triều, vì hòa giải hai miền Nam-Bắc và gìn giữ hòa bình.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất