Chính giới tranh cãi xoay quanh nghi ngờ về ý tưởng xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang yêu cầu Chính phủ phải công khai bản gốc của tài liệu có nội dung về việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên mà công chức của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã xóa.
Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất năm 2018, Tổng thống Moon Jae-in đã chuyển cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un một chiếc USB trong đó có nêu Sáng kiến kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc.
Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in ngày 31/1 đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban này tại Quốc hội, nêu ra nghi vấn rằng trong chiếc USB trên có nội dung về việc xây dựng nhà máy phát điện tại miền Bắc. Theo ông Kim, có thể ý tưởng này là sự "báo đáp" của Tổng thống Moon về việc Chủ tịch Kim Jong-un đồng ý tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Về điều này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phản bác rằng trong Sáng kiến kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống chuyển cho phía miền Bắc không hề có nội dung hay câu chữ nào liên quan tới nhà máy điện nguyên tử.
Về việc công chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã xóa văn bản về việc xúc tiến xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-in cho rằng khó chấp nhận giải thích của Bộ này khi khẳng định đây chỉ là vấn đề được xem xét ở một bộ phận công chức, yêu cầu phải làm rõ ai là người ra chỉ thị. Ông Kim nhấn mạnh đây là một vấn đề hết sức quan trọng.
Lãnh đạo đảng đối lập yêu cầu Chính phủ phải công khai bản gốc của văn bản đã được khôi phục. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young cũng cho rằng cần phải tổ chức phiên điều trần hoặc lập nhóm công tố viên đặc biệt làm sáng tỏ sự việc.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành phản bác rằng đây chỉ là một âm mưu chính trị của đảng Sức mạnh quốc dân. Đảng này cho biết sáng kiến về việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên lần đầu được đề cập vào năm 2010 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018, một số hãng truyền thông bảo thủ cũng đã đề cập tới vấn đề này. Nếu theo lập luận của đảng Sức mạnh quốc dân, thì các đời Chính phủ tiền nhiệm là Lee Myung-bak và Park Geun-hye cho tới các hãng truyền thông đều đã có hành vi "làm lợi cho quân địch".
Một quan chức Phủ Tổng thống khẳng định Chính phủ chưa hề xem xét về vấn đề xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in chưa có ý định nêu ra lập trường chính thức về vấn đề này.
Tranh cãi về vấn đề xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên bắt nguồn từ việc Viện Kiểm sát cáo buộc công chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã xóa hàng trăm tài liệu ngay trước khi bị Cơ quan thanh tra và kiểm toán tiến hành thanh tra về quyết định đóng cửa sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 1. Hiện tại, vấn đề này đang trở nên nóng bỏng trước thềm cuộc bầu cử địa phương bổ sung vào tháng 4 tới, dự kiến sẽ là đề tài tranh cãi giữa các ứng cử viên đảng cầm quyền và đối lập.
[Photo : YONHAP News]