Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul và Washington nhất trí hợp tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trong năm nay

Tin tức2021-02-02
Seoul và Washington nhất trí hợp tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trong năm nay

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc Won In-choul sáng ngày 2/2 đã có cuộc điện đàm qua video với người đồng cấp Mỹ Mark Milley. Hai bên đánh giá cao những nỗ lực nhằm chuẩn bị cho công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trong năm ngoái, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời nhất trí sẽ nỗ lực để đạt được những thành tựu cụ thể trong năm nay.

Hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc thời gian gần đây, qua đó thống nhất tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự cho các nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai nước nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong cuộc điện đàm, ông Won cũng gửi lời chúc mừng sự ra mắt chính quyền mới của Mỹ và lễ nhậm chức của tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đồng thời bày tỏ hy vọng đội ngũ lãnh đạo mới của Washington sẽ giúp mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ ngày càng phát triển, theo hướng hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới tương lai.

Đáp lại, ông Milley nhấn mạnh đồng minh Hàn-Mỹ đóng vai trò là “trục nòng cốt” vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển mối quan hệ đồng minh trong tương lai.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hai nước thống nhất tiếp tục phát triển và duy trì tư thế sẵn sàng trong thế trận phòng thủ, dựa trên mối quan hệ đồng minh vững chắc. Cuộc điện đàm lần này được thực hiện với mục đích tăng cường ngoại giao và củng cố tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ, nhân dịp chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhậm chức.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất