Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

“Seoul và Bình Nhưỡng không thể tự thảo luận xây dựng nhà máy điện nguyên tử”

Tin tức2021-02-02
“Seoul và Bình Nhưỡng không thể tự thảo luận xây dựng nhà máy điện nguyên tử”

Tài liệu có nội dung về việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Bắc Triều Tiên do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc soạn thảo đang gây tranh cãi hiện nay.

Về vấn đề này, trả phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 2/2, ông Olli Heinonen, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) Trung tâm Stimson (Mỹ), từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cho rằng nhà máy điện hạt nhân không phải là loại công trình mà Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể tự thảo luận và xây dựng được.

Ông Heinonen nhấn mạnh về việc không thể xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên trừ khi miền Bắc quay trở lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). 

Đặc biệt, về phương án xây dựng nhà máy điện nguyên tử nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) mà Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nêu trong tài liệu, cựu chuyên gia IAEA nhấn mạnh với một nhà máy điện nguyên tử xây dựng gần biên giới, đây có thể là yếu tố rủi ro nếu quan hệ liên Triều xấu đi.

Về khả năng Bắc Triều Tiên sẽ sử dụng nhà máy điện nguyên tử vì mục đích quân sự, ông Heinonen nhận định điều quan trọng hiện nay là cần làm rõ kế hoạch xây dựng nhà máy này có thực tế không, tìm hiểu những gì Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận và những kế hoạch mà Seoul đang cố gắng thực hiện.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất