Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng 2020

Tin tức2021-02-02

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/2 đã công bố "Sách trắng Quốc phòng 2020". Tài liệu này được Bộ Quốc phòng phát hành hai năm một lần, nhằm tóm lược về tình hình an ninh và đường lối chính sách quốc phòng của Seoul trong vòng hai năm qua. Tương tự lần trước, trong Sách trắng Quốc phòng 2020 cũng bỏ cụm từ "Bắc Triều Tiên là kẻ địch chính" của Hàn Quốc. Thay vào đó, Seoul coi những thế lực đe dọa, xâm hại chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc là "kẻ địch".

Về tình hình an ninh liên quan tới Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng thể hiện quyết tâm cải thiện các hành vi thù địch với miền Nam của miền Bắc, cũng như cải thiện quan hệ liên Triều.

Bộ Quốc phòng đánh giá ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào năm 2018 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên trong lịch sử đã thiết lập được một môi trường an ninh mới vì phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, nhưng các vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc lại là mối uy hiếp tới hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc.

Về thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, Bộ Quốc phòng đánh giá Bắc Triều Tiên nhìn chung vẫn đang tuân thủ thỏa thuận này, ngoại trừ vụ nã pháo bờ biển từ đảo Changrin trên biển Tây vào năm 2019 và vụ nổ súng vào trạm gác của Hàn Quốc ở khu vực biên giới liên Triều năm 2020.

Sách trắng Quốc phòng 2020 gọi Nhật Bản là "quốc gia láng giềng" mà Hàn Quốc phải tiếp tục cùng hợp tác, không chỉ vì quan hệ song phương, mà còn vì hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới.

"Quốc gia láng giềng" là cách biểu hiện thấp hơn so với "đối tác" trong Sách trắng Quốc phòng trước đó, được phân tích đã thể hiện rõ tình hình quan hệ Hàn-Nhật xấu đi trong thời gian qua.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất