Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hơn 90% doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đặt nhà máy trở lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Tin tức2021-02-09
Hơn 90% doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đặt nhà máy trở lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Nhân dịp 5 năm khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên, biểu tượng của hợp tác liên Triều, ngừng hoạt động ngày 5/2/2016, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) đã tiến hành thăm dò ý kiến với 111 doanh nghiệp từng đặt nhà máy tại khu này.

Kết quả cho thấy 91,9% doanh nghiệp thể hiện ý định sẵn sàng hoạt động lại nếu khu công nghiệp liên Triều mở cửa trở lại. Cụ thể, 53,2% các doanh nghiệp được hỏi trả lời sẽ quay lại khu này sau khi cân nhắc điều kiện tái mở cửa của Chính phủ Hàn Quốc và miền Bắc, 38,7% cho biết sẽ hoạt động lại ngay lập tức.

Về khả năng khu công nghiệp Gaesung nối lại hoạt động sau khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, 46,9% doanh nghiệp được hỏi cho rằng cơ hội sẽ dần mở ra dựa theo tiến triển các cuộc đàm phán hạt nhân với miền Bắc; 40,5% cho rằng các cuộc đàm phán về vấn đề Bình Nhưỡng còn nhiều khó khăn, do đó cần theo dõi lâu dài.

Các doanh nghiệp đã dự đoán khó khăn lớn nhất khi quay trở lại hoạt động tại khu công nghiệp Gaesung là chi phí sửa chữa cơ sở hạ tầng (36,9%), các khoản phải trả một lần như bảo hiểm hợp tác kinh tế (35,9%), thiếu cơ chế pháp luật liên quan đến ổn định kinh doanh 15,5%.

Chi phí dự kiến cho mỗi doanh nghiệp khi quay trở lại khu công nghiệp được ước tính trung bình là 2,46 tỷ won (2,21 triệu USD), bao gồm 1,17 tỷ won (1,05 triệu USD) cho chi phí bảo dưỡng thiết bị và 1,29 tỷ won (hơn 1,15 triệu USD) cho khoản đầu tư bổ sung.

So với năm 2015, thời điểm trước khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung ngừng hoạt động, 76,7% cho biết doanh thu năm ngoái đã giảm, 20% có doanh thu tăng và 2,7% doanh thu không đổi.

Các vấn đề nan giải trong kinh doanh của các doanh nghiệp đặt xưởng sản xuất tại khu công nghiệp này là khó khăn về huy động vốn do nợ tích lũy (38,7%), khó khăn trong việc tìm kiếm kênh bán hàng và khách hàng (28,8%), khả năng cạnh tranh về giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh lớn (19,8%).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất