Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đức Giáo hoàng tỏ ý quan tâm đến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc

Tin tức2021-02-09
Đức Giáo hoàng tỏ ý quan tâm đến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc

Đức Giáo hoàng Francis ngày 8/2 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ chúc mừng năm mới với đoàn ngoại giao các nước tại Tòa thánh Vatican. Tại đây, Ngài đã đề cập đến vụ Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều nằm trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung hồi tháng 6 năm ngoái, đồng thời cho biết đang dành sự quan tâm đặc biệt về việc mối quan hệ hai miền đang xấu đi trên bán đảo Hàn Quốc.

Quan điểm của Đức Giáo hoàng thu hút sự chú ý trong trong bối cảnh có nhiều triển vọng về phương hướng chính sách về Bắc Triều Tiên của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đức Giáo hoàng Francis đã nhiều lần công khai nhấn mạnh lập trường ủng hộ hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Tháng 12 năm ngoái, trong buổi gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc tại Tòa thánh Vatican Choo Kyu-ho khi ông này mới nhậm chức, Đức Giáo Hoàng từng bày tỏ luôn cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Đại sứ Choo Kyu-ho cũng đã tham dự lễ chào mừng năm mới lần này cùng 180 Đại sứ các quốc gia khác tại Tòa thánh Vatican, gặp gỡ và gửi lời chào năm mới tới Đức Giáo hoàng. Ông Choo cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lấy làm biết ơn vì Đức Giáo hoàng luôn cầu nguyện cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Đức Giáo hoàng cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trên thế giới như khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế do dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, vấn đề người di cư và tị nạn, khủng bố. Qua đó, Đức Giáo hoàng kêu gọi người dân toàn thế giới cùng chung tay đoàn kết để đối phó với các vấn đề này.

Ngoài ra, Đức Giáo hoàng đề cập đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, hối thúc quân đảo chính Myanmar thả tự do ngay cho các quan chức đang bị giam giữ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất