Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng: “Bắc Triều Tiên thiếu thụt hàng hóa nghiêm trọng do lệnh phỏng tỏa”

Tin tức2021-02-10

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn tư nhân Interfax (Nga), Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora ngày 8/2 (giờ địa phương) cho biết miền Bắc đang trong tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm nghiêm trọng do các lệnh phong tỏa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19, đồng thời khẳng định đây “toàn hoàn là sự thật”.

Đại sứ Matsegora cho biết miền Bắc bắt đầu đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm 2020, đến tháng 9 cùng năm thì cấm hoàn toàn việc nhập khẩu, khiến nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, mất việc tràn lan. Từ tháng 1 năm ngoái, các quan chức ngoại giao nước ngoài cũng bị cấm rời khỏi Bình Nhưỡng, con cái của họ cũng không được phép đi ra ngoài Đại sứ quán.

Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cho phép người nước ngoài sử dụng khoảng 300 cửa hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng và một chợ đặc biệt. Tuy nhiên, sau vài tháng bị phong tỏa, số lượng hàng hóa giảm đến mức thấp nhất, thậm chí việc mua các thực phẩm cơ bản như bột mì và dầu ăn cũng trở nên khó khăn, không có quần áo và giày dép.

Đại sứ Nga Matsegora cho biết con cái của nhân viên trong Đại sứ quán lớn dần, không thể mặc vừa quần áo cũ, phải dùng quần áo, giầy dép của bố mẹ để lại. Ông chia sẻ hiện nay, tất cả mọi nơi trên thế giới đều khó khăn nhưng sự thật cuộc sống ở Bình Nhưỡng cũng không dễ dàng.

Ông Matsegora giải thích bối cảnh miền Bắc đưa ra quyết định phong tỏa biên giới là bởi nước này thừa nhận không có đủ cơ sở y tế cơ bản để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên cần phải chặn tất cả những gì có thể để ngăn sự xâm nhập của dịch bệnh.

Liên quan đến tình hình bán đảo Hàn Quốc, Đại sứ Matsegora phân tích so với tình hình cuối năm 2017, tình hình đã bình ổn hơn nhiều nhưng vẫn có nguy cơ bùng nổ căng thẳng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất