Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Bắc Triều Tiên: "Tăng cường kiểm soát pháp luật quá trình lập và triển khai kế hoạch kinh tế"

Tin tức2021-02-11
Chủ tịch Bắc Triều Tiên: "Tăng cường kiểm soát pháp luật quá trình lập và triển khai kế hoạch kinh tế"

Bắc Triều Tiên đang thể hiện ý định tăng cường kiểm soát pháp luật toàn bộ quá trình lập và triển khai kế hoạch kinh tế, trong bối cảnh nước này đang dốc toàn lực để hồi phục kinh tế, dưới vai trò chỉ đạo trung tâm là Nội các. 
   
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/2 đưa tin trong ngày họp thứ ba Hội nghị toàn thể đảng Lao động một ngày trước, Tổng bí thư Kim Jong-un đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh giám sát, kiểm soát về mặt pháp lý toàn bộ quá trình lập và thực hiện Kế hoạch kinh tế nhân dân.

Ông Kim chỉ ra rằng phải đẩy cao vai trò của các cơ quan pháp luật, trong đó có Viện Kiểm soát, để thực hiện chuẩn xác Kế hoạch kinh tế nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh phải áp dụng pháp luật một cách nghiêm túc với các hành vi phạm pháp trong quá trình hoạt động kinh tế. Ông Kim tuyên bố sẽ loại bỏ những điều luật bất hợp lý gây cản trở kế hoạch kinh tế, đồng thời hoàn thiện, lập luật mới.

Sau khi Tổng bí thư kết thúc báo cáo, các cán bộ đảng Lao động đã tiến hành thảo luận, chỉ trích lẫn nhau về việc lập chỉ tiêu ở mức thấp nhằm tránh trách nhiệm nếu không đạt được mục tiêu, như ở lĩnh vực công nghiệp nhẹ, xây dựng.

Bắc Triều Tiên đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng Lao động vào ngày 8/2. Trong ngày họp thứ ba, đảng Lao động tổ chức phiên họp theo từng lĩnh vực và bắt đầu tiến hành soạn dự thảo Quyết định hội nghị.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất